Quốc hội Đức cảnh báo quân đội Đức tham gia cuộc xung đột ở Syria

Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - Việc Đức tham gia chiến dịch quân sự ở Syria sẽ dẫn đến sự leo thang ở đất nước bị chiến tranh tàn phá đang cố gắng tìm cách giải quyết xung đột, Heike Hansel, nghị sĩ Đảng “cánh tả” của Bundestag nói với Sputnik.

Trước đó, báo Bild đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Đức đã tổ chức tham vấn với phái đoàn cấp cao của Mỹ. Họ thảo luận về khả năng Đức tham gia chiến dịch cùng với Hoa Kỳ, Anh và Pháp tại Syria trong trường hợp có vũ khí hóa học ở đó.

Bà Hansel nói: "Việc Bộ Quốc phòng tham gia chiến dịch quân sự ở Syria sẽ gây ra tình trạng leo thang nguy hiểm… Đây là vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế của các thành viên NATO".

Bà cũng chỉ trích lập trường của các nước phương Tây về vụ việc có liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, nêu rõ việc thiếu bằng chứng đầy đủ rằng chính phủ Syria dính líu vào việc sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Duma vào hồi tháng Tư. Bà Hansel lưu ý rằng ngay cả Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cũng không thể xác định những người chịu trách nhiệm về hóa chất trong Duma.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала