Poroshenko tuyên bố về "thắng lợi trước Nga"

© REUTERS / Gleb GaranichPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko gọi hiệp định giữa Ukraina và Liên minh châu Âu là "thắng lợi trước Nga". Tuyên bố như vậy người đứng đầu nhà nước báo cáo tại diễn đàn của tổ chức quốc tế "Chiến lược châu Âu Yalta" ở Kiev.

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi đánh bại Nga, và đã hơn một năm kể từ khi thỏa thuận về hiệp hội giữa Ukraina và EU đã có hiệu lực. Thị phần của Liên minh châu Âu về xuất khẩu gần từ 42 đến 43%, và số lượng này nhanh chóng đạt tới 50%. Điều này bồi thường đáng kể những tổn thất mà Nga đã gây ra cho chúng tôi", — Poroshenko viết trên Twitter.

Vài năm gần đây, Kiev đã theo đuổi chính sách thay thế các sản phẩm do Nga sản xuất. Trước đó, Cục Hải quan Liên bang cho biết rằng kim ngạch thương mại nước ngoài giữa Nga và Ukraine trong tháng 1 — tháng 5 năm 2018 lên đến 5.838 tỷ đô la, tăng 28,7% về số lượng hàng năm.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê Nhà nước của Ukraina, Nga cũng là nhà đầu tư lớn nhất trong nền kinh tế Ukraina.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала