Nghi can trong vụ ám sát ông Zakharchenko tiết lộ chi tiết vụ chuẩn bị hành động khủng bố

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhLễ truy điệu người đứng đầu CHND Donetsk Alexandr Zakharchenko
Lễ truy điệu người đứng đầu CHND Donetsk Alexandr Zakharchenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ An ninh Quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donest vừa đăng tải video quay lại cuộc xét hỏi người đàn ông bị bắt giữ vào năm 2017 vì bị tình nghi là đã có âm mưu ám sát lãnh đạo nước Cộng hòa Alexander Zakharchenko.

Người đàn ông tự xưng tên là Alexander Podgoryrelov thừa nhận rằng, ông đã được cơ quan an ninh của Ukraina tuyển dụng. Theo lời người bị bắt giữ, ông ta định sẽ đặt một thiết bị nổ tự chế do Cơ quan an ninh của Ukraina sản xuất trong nhà hàng "Pushkin".

Alexander Zakharchenko, head of the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DNR), speaks during an interview at his office in the eastern Ukrainian city of Donetsk on April 8, 2015 - Sputnik Việt Nam
Nêu tên kẻ chủ mưu vụ ám sát Zakharchenko

Đồng thời, ông nói rằng nhóm phá hoại thứ hai đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố tại một tòa nhà. Để  làm điều này, theo lời khẳng định của người bị bắt giữ, có kế hoạch sử dụng thiết bị nổ mới, đã được thử nghiệm ở Kiev. Tính năng đặc biệt của loại thiết bị nổ này là tín hiệu của máy phát, được truyền đi ở khoảng cách 1,5-2 kilômét, vượt qua bất kỳ chướng ngại vật nào mà không bị mất đi hiệu lực.

Theo ông Podgorylov, trước đó Cơ quan an ninh Ukraina chưa có thiết bị tương tự. Theo quan điểm ​​của ông, quả bom giá hơn mười nghìn đô la được chuyển tới bởi cơ quan an ninh Mỹ.

Tin không cho biết thêm, cuộc xét hỏi diễn ra khi nào, trước hay sau cái chết của ông Zakharchenko.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала