Bộ Quốc phòng bác bỏ thông tin về việc tên lửa Buk của Nga dính líu tới vụ tai nạn MH17

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhBộ Quốc phòng Nga đưa ra những bằng chứng mới về vụ tai nạn máy bay MH17
Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những bằng chứng mới về vụ tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những lời buộc tội về việc tên lửa Buk của Nga dính líu tới vụ tai nạn máy bay Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia xảy ra ở vùng đông bắc Ukraina là không có cơ sở, có những bằng chứng rõ ràng về điều này, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố trước các nhà báo.
Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những bằng chứng mới về vụ tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Tên lửa đã bắn hạ máy bay MH17 được sản xuất tại vùng ngoại ô Matxcơva

"Ngoài ra các bạn sẽ được cung cấp những sự kiện minh chứng một cách rõ ràng về sự vô căn cứ của những lời buộc tội rằng thủ phạm của thảm kịch này là hệ thống tên lửa tự hành Buk, được cho là thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không 53 của Nga" — ông nói tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng.

Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia đang thực hiện chuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị bắn bị rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 gần Donetsk. Trên máy bay có 298 người, tất cả đều tử vong. Kiev cáo buộc dân quân đã bắn hạ máy bay, còn lực lượng dân quân tuyên bố rằng họ không có vũ khí  đủ khả năng bắn rơi chiếc máy bay ở độ cao như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала