Truyền thông Trung Quốc nêu tên ba thành tựu quân sự đáng giá nhất của Nga

© Ảnh : Рress-service of JSC "PO "Sevmas"tàu ngầm hạt nhân đề án “Borey”
tàu ngầm hạt nhân đề án “Borey” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Ấn phẩm Jinri Toutiao của Trung Quốc đã nêu tên ba công nghệ vũ khí đáng giá nhất của Nga.

Matxcơva là một trong những lãnh tụ thế giới trong việc sản xuất và xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự. Tuy nhiên, theo các nhà báo Jinri Toutiao, có ba thành tựu quân sự mà Nga "sẽ không bán trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Đầu tiên là công nghệ sản xuất tàu ngầm hạt nhân. Kể từ thời Xô Viết, Matxcơa "không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này", tác giả của bài viết tin tưởng. Cổng thông tin ghi nhận khả năng xử lý tiếng ồn trong các tàu ngầm hạt nhân của Nga.

© Sputnik / Ildus GilyazutdinovTàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh"
Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh"

 

Tác giả của bài báo cũng lưu ý hệ thống tên lửa Sarmat, là loại tên lửa sở hữu "không chỉ sức mạnh khổng lồ gây chết người, mà còn có khả năng vượt qua những vũ khí phòng không tốt nhất ", chủ yếu nhờ "cuộc tấn công quỹ đạo".

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Sarmat”
Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp tên lửa “Sarmat”

Công nghệ quân sự đáng giá nữa của Nga được đưa vào danh sách của Jinri Toutiao là công nghệ sản xuất động cơ máy bay.

"Chúng tôi có thể nói rằng những phát triển của Nga trong lĩnh vực này đã đi trước thời gian", — bài báo viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала