Mỹ cảnh báo các công ty của các nước thứ ba trong việc đầu tư vào Iran

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ cảnh báo các công ty của các nước thứ ba không nên đầu tư vào Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauerth nói với phóng viên.
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo gọi Iran là "chế độ bất hợp pháp"

"Đầu tư nước ngoài trong chế độ Iran chỉ dẫn đến trì hoãn những cải cách cực kỳ cần thiết đối với người dân Iran ", — Nauert nói.

Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân với Iran và vào tháng 11 năm nay có ý định khôi phục hoàn toàn các biện pháp trừng phạt tồn tại trước năm 2015 đối với Tehran, bao gồm giao dịch tài chính và dầu mỏ với Iran. EU không đồng ý với các biện pháp trừng phạt này và thiết lập một cơ chế tài chính để thực hiện các giao dịch với Iran, đồng thời mời các nước khác tham gia cơ chế mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала