Ấn Độ hy vọng tránh được trừng phạt do mua S-400 của Nga

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Chính phủ Ấn Độ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt với New Delhi sau khi nước này ký với Nga hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph” , - báo Hindustan Times phản ánh hôm thứ Sáu dẫn nguồn thạo tin về cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

"Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Ấn Độ sẽ hiểu được mối lo ngại của New Delhi và sẽ dành cho chúng tôi một ngoại lệ khi mua hệ thống S-400 của Nga và mua dầu mỏ của Iran", — nguồn tin cho biết.

Theo lời người đối thoại của tờ báo, New Delhi đang cố gắng thuyết phục Washington rằng Ấn Độ có lý do xác đáng để không rơi vào diện bị trừng phạt theo đạo luật CAATSA, tính đến lịch sử lâu dài hợp tác quốc phòng Nga-Ấn. Về phần Iran, Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh rằng việc ngừng cung cấp dầu thô từ Cộng hòa Hồi giáo này mà không kèm bất kỳ khoản bồi thường nào có thể dẫn đến thực tế làm mức giá thứ nguyên liệu này ở Ấn Độ sẽ bị đẩy tăng vọt 6 USD /thùng.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала