Chuyên gia cho biết về mong muốn của bốn nước EU cải thiện quan hệ với Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik)- Ít nhất có bốn nước EU là Hungary, Cộng hòa Séc, Áo và Ý ngày càng tỏ ra không ủng hộ chính sách chống Nga của Liên minh châu Âu, đây là quan điểm của ông Pierre-Emmanuel Thomann, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị Eurocontinent.

"Hungary, Cộng hòa Séc, Áo và Ý ngày càng kém nhiệt tình hơn đối với xu hướng bài Nga của EU"- vị chuyên gia nói với Sputnik.

EU - Sputnik Việt Nam
EU đang tìm kiếm một lý do để áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga
Theo ông, trong Liên minh châu Âu "ngày càng rõ nét hơn mong muốn bình thường hóa quan hệ với Liên bang Nga. Cụ thể, điều này được minh chứng bởi tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, rằng cần phải xây dựng một kiến ​​trúc an ninh mới của châu Âu với sự tham gia của Nga.

Ông Tomann nói: "Chỉ có những người theo chủ nghĩa Bắc Đại tây dương mới quan tâm tới việc làm xấu đi quan hệ với Liên bang Nga".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала