Anh từ chối tiết lộ dữ liệu về việc chuẩn bị các cuộc tấn công mạng chống lại Nga

Đăng ký
London, (Sputnik) – Bộ Ngoại giao Anh từ chối giải thích cho đại sứ quán Nga tại London thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông về việc chuẩn bị công mạng chống lại Nga, phát ngôn viên của phái bộ ngoại giao Nga nói với phóng viên.

Trước đó, tờ báo Sunday Times đề cập đến một số quan chức an ninh cao cấp cho biết Bộ Quốc phòng Anh đang xem xét việc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm cắt đứt nguồn cung cấp điện ở Nga trong trường hợp "hiếu chiến" của Matxcơva. Cần lưu ý rằng nếu không tính những tên lửa có đầu đạn hạt nhân, thì Vương quốc Anh không có đủ vũ khí để đối đầu với Nga nên chính phủ đất nước đã kết luận rằng cuộc tấn công mạng lớn là lựa chọn duy nhất thay vì sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với " gây hấn của Nga". Hiện nay, theo tờ báo, chính phủ Anh muốn phát triển tiềm năng mạng tấn công của đất nước để "tắt đèn trong điện Kremlin, nếu cần thiết".

"Hôm nay chúng tôi đã nhận được trả lời chính thức của Bộ Ngoại giao Anh. Theo nó, cũng như trước đây, chúng tôi sẽ không được cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến các cáo buộc đã đưa ra. Thế thì chúng tôi không có gì để bình luận về sự hiện diện của những lời cáo buộc này. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Anh lưu ý rằng tin tức phổ biến trong truyền thông nên được xem xét như một biểu hiện của tự do tranh luận công khai, mà chính phủ Anh không can thiệp. Đối với các kế hoạch áp dụng vũ khí tấn công mạng đối với Nga, Bộ Ngoại giao Anh xác nhận sự hiện diện của tiềm năng tấn công mạng của đất nước nhưng chỉ ra rằng nó sẽ được sử dụng theo đúng luật pháp quốc tế", — phát ngôn viên nói.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng phía Anh tạo khoảng cách tách biệt khỏi "nội dung công bố vô trách nhiệm trên truyền thông" và "các nguồn vô danh" trích dẫn trong đó, khiến độc giả sợ hãi bằng các kịch bản " Nga chiếm giữ các đảo của Estonia", đáp trả đe dọa "sẽ làm cho Thủ đô Nga mất điện".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала