Ai Cập nêu mục đích của chuyến thăm al-Sisi ở Nga

© Flickr / Mohamed AdelQuốc kỳ Ai Cập
Quốc kỳ Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cayro, (Sputnik) - Chuyến thăm Nga của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trong bối cảnh gần gũi của quan điểm nhà lãnh đạo của cả hai nước về các vấn đề song phương và quốc tế, phát ngôn viên của người đứng đầu Cộng hòa Ả Rập, Bassam Rada tuyên bố.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đến thăm Nga chính thức.

"Chuyến thăm Nga của Tổng thống al-Sisi đang diễn ra trong khuôn khổ tăng cường quan hệ song phương và tham vấn lẫn nhau", — ông Rada nói với các phóng viên.

Theo diễn giả, "quan hệ Nga-Ai Cập có một mức độ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện".

"Tổng thống của hai nước có quan điểm tương tự về một số vấn đề chính trị liên quan đến hợp tác song phương và cấp khu vực và quốc tế", — phát ngôn viên của người đứng đầu Ai Cập cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала