Bolton nhận xét về khả năng triển khai tên lửa của Mỹ ở châu Âu

© Flickr / Gage SkidmoreJohn Bolton
John Bolton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định triển khai các loại tên lửa có khả năng bay rất nhanh tới Matxcơva ở châu Âu, nếu Washington rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn, cố vấn tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố.

"Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này. Nhưng tôi có thể nói rằng đây là một điều bất thường khác của hiệp ước. Sự bất thường về công nghệ. Hiện nay, tầm xa của tên lửa hành trình trên biển vi phạm Hiệp ước INF. Nhưng vì những tên lửa này được bố trí trên các tàu chiến Mỹ ở Biển Baltic, chúng không vi phạm hiệp ước. Nhưng nếu di chuyển chúng đến bờ biển Ba Lan thì sẽ là vi phạm", — ông Bolton nói với tờ báo Komersant.

Theo ông, "tất cả chỉ là những câu chuyện trống rống, không can hệ gì tới những vấn đề quan trọng hơn".

"Hoa Kỳ nhìn thấy vấn đề theo nghĩa toàn cầu. Chúng tôi lo ngại về việc Nga vi phạm hiệp ước, và về những hành động mà nước này có thể thực hiện trên trường châu Âu", ông Bolton nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала