Trụ sở Không lực Mỹ ở châu Âu nhận lô đạn dược khủng nhất thế kỷ 21

© Sputnik / Mikhail PalinchakMáy bay vận tải đầu tiên của Không quân Mỹ đưa xe bọc thép tới Kiev
Máy bay vận tải đầu tiên của Không quân Mỹ đưa xe bọc thép tới Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã chuyển giao cho căn cứ trụ sở của Không quân Mỹ Ramstein Air Base ở miền bắc nước Đức lô hàng đạn dược lớn nhất kể từ năm 1999. Đó là thông báo trên trang web chính thức của Bộ Tư lệnh Không lực Hoa Kỳ.

Máy bay vận tải đầu tiên của Không quân Mỹ đưa xe bọc thép tới Kiev - Sputnik Việt Nam
Quân đội Mỹ thả trượt một chiếc xe bọc thép từ máy bay (Video)
Như giải thích trong bản tuyên bố, phi đội 86 đảm bảo cung cấp đạn dược tại Căn cứ Không quân Ramstein Air Base vào tháng 10 đã nhận khoảng 100 container với nhiều loại đạn dược khác nhau.

"Đây là lô lớn nhất của loại hình này kể từ thời ném bom Nam Tư vào năm 1999. Những đạn dược mà chúng tôi tiếp nhận sẽ được sử dụng cho các chiến dịch tương lai theo kịch bản hoạt động và phát triển hiện diện của Ban chỉ huy lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở khu vực châu Âu", — thông báo dẫn lời David Head đứng đầu phi đội hỗ trợ chiến đấu số 86.

Còn theo lời viên chỉ huy phân ban vận chuyển đạn dược của phi đội 86 Arthur Mirik, đạn dược sẽ được sử dụng để hỗ trợ "Sáng kiến ​​kiềm chế của châu Âu" và gia tăng dự trữ quân sự của Không lực Hoa Kỳ ở châu Âu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала