Bộ trưởng Giao thông Syria nói về kế hoạch mua máy bay MС-21 do Nga sản xuất

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay MS-21 № 001 tại sân bay của Nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk
Máy bay MS-21 № 001 tại sân bay của Nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Syria quan tâm đến việc làm mới đội máy bay thông qua việc mua lại phi cơ chở khách MC-21 của Nga, chính quyền Damascus yêu cầu Matxcơva dành ưu tiên cho nước này trong danh sách các khách hàng, Bộ trưởng Giao thông Syria, ông Ali Hamoud cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Ông nói rằng, Bộ Giao thông Syria coi việc mua máy bay do Nga sản xuất là "một giấc mơ cần biến thành hiện thực càng sớm càng tốt". Theo ông, chính quyền Syria đang chăm chú theo dõi quá trình phát triển MC-21.

"Riêng đối với cá nhân tôi, một trong những nhiệm vụ chính của Bộ Giao thông vận tải là mua của Nga tất cả thiết bị liên quan tới máy bay… Chúng tôi gửi lời yêu cầu của mình tới nước Nga hữu hảo để cấp cho Syria quyền ưu tiên mua những chiếc máy bay này", ông Hamud nói.

 "Chúng tôi có thông tin rằng, các công việc liên quan tới máy bay này có thể hoàn thành vào cuối năm 2019. Chúng tôi sẽ là một trong những người đầu tiên mua máy bay của Nga và thay thế đội ngũ máy bay Syria bằng loại phi cơ này", Bộ trưởng cho biết.

Ông lưu ý rằng các hãng hàng không Syria sẽ cần thêm máy bay để nối lại các tuyến liên lạc hàng không với châu Âu, và MC-21 rất phù hợp cho mục đích này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала