Israel hoảng sợ trước sự xuất hiện của S-300 ở Syria

© Ảnh : Russian Defense MinistryS-300
S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Sau ngày 17 tháng 9, khi phòng không Syria đã bắn nhầm máy bay Il-20 của Nga, Israel không tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự độc lập nào trên lãnh thổ Syria, tạp chí Contra viết.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng, bất chấp việc Nga chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-300 tới khu vực, Tel-Aviv sẽ không chấm dứt các vụ ném bom nhằm vào Syria.

Tuy nhiên, kể từ vụ việc với IL-20 của Nga phương tiện truyền thông Israel chưa đề cập đến cuộc tấn công như vậy, mặc dù trước đó các sự kiện tương tự thường được đưa tin một cách chi tiết.

Đồng thời, theo Tạp chí Contra, hầu như có thể loại trừ giả thuyết cho rằng Israel vẫn tiếp tục không kích nhưng báo chí thôi không đưa tin về sự kiện này nữa.

Tuy nhiên, chính quyền Israel tuyên bố rằng họ đã thực hiện các cuộc tấn công tương tự nhưng chỉ sau khi thống nhất với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала