Pompeo gọi tên 8 quốc gia ngoại lệ trong lệnh cấm vận xuất khẩu dầu từ Iran

© AFP 2023 / Saul LoebMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt Iran cho Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt Iran bằng cô lập tài chính và đình đốn kinh tế
Ngày 5 tháng 11, lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran có hiệu lực. Các biện pháp trừng phạt sẽ bao trùm xuất khẩu dầu. Trước đó, Washington công bố mục tiêu đưa xuất khẩu dầu của Iran về số không và kêu gọi người mua từ bỏ việc mua bán. Hôm thứ Hai, Bộ Tài chính cho biết Hoa Kỳ đã đưa hơn 700 cá nhân, tổ chức, máy bay và tàu biển của Iran vào danh sách cấm vận. Đồng thời, trước đó, ông Pompeo cho biết Mỹ sẽ đưa ra ngoại lệ trong các biện pháp trừng phạt đối với tám quốc gia nhập khẩu dầu từ Iran.

"Trường hợp ngoại lệ dành cho Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ", ông Pompeo nói với các phóng viên.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала