Qatar mời các công ty từ Iran đến thăm triển lãm bất chấp trừng phạt của Mỹ

© AFP 2023 / Carlos BarriaLộ chi tiết Iran nhận 400 triệu $ tiền mặt của Mỹ trong điều kiện nào?
Lộ chi tiết Iran nhận 400 triệu $ tiền mặt của Mỹ trong điều kiện nào? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Doha, (Sputnik) - Các công ty Iran đang tham gia triển lãm kinh doanh khách sạn ở Qatar, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ khiến họ không được phép trưng bày sản phẩm tại triển lãm ở Pháp, Banador Faleh, giám đốc xuất khẩu của công ty thực phẩm Iran Poopak nói với Sputnik vào hôm thứ Ba.

"Cách đây hai tuần, hơn 20 công ty Iran chuyên sản xuất các sản phẩm khác nhau đã lên kế hoạch tham gia một trong những triển lãm thực phẩm lớn nhất thế giới, SIAL, ở Pháp, nhưng bất chấp việc họ đã trả tiền đặt cọc, các nhà tổ chức đã cấm họ tham gia triển lãm, mặc dù triển lãm diễn ra trước thời điểm lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực", — ông Faleh cho biết.

Theo ông, những lời hứa của các nước EU không tuân theo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran trên thực tế không thành thực.

"Họ nói rằng sẽ không tuân theo lệnh trừng phạt, nhưng trên thực tế họ chặn bất kỳ vụ kinh doanh nào với Iran, vì vậy các công ty Iran sẽ phải trải qua giai đoạn khó khăn", — đại diện tổ chức xuất khẩu nói.

Khoảng mười công ty Iran đang tham gia triển lãm Hospitality Qatar diễn ra tại Doha cho đến ngày 8 tháng 11.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала