Dmitry Peskov: Nga và EU lo lắng về hiệp ước INF

© Sputnik / Alexei Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Số phận tiếp theo của Hiệp ước về các tên lửa tầm trung và ngắn hạn là không rõ ràng. Điều này gây ra mối quan tâm cả ở Nga và châu Âu, theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

"Người châu Âu lo lắng về tình hình với tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Chúng tôi cũng lo ngại. Số phận tiếp theo của Hiệp ước chưa rõ ràng và quan trọng là không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với những tên lửa này. Vì vậy, cần ngồi xuống bàn đàm phán và nói chuyện", — ông Peskov nói trong chương trình "Matxcơva. Kreml. Putin" trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước INF. Theo ông, Mỹ sẽ tăng tiềm năng hạt nhân của mình cho đến khi các quốc gia còn lại "thức dậy", sau đó Washington sẽ sẵn sàng dừng quá trình này và bắt đầu giảm vũ khí. Ông giải thích rằng thông điệp này chủ yếu dành cho Trung Quốc và Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала