Ngoại trưởng Hungary kêu gọi EU khôi phục quan hệ thương mại với Nga

© Sputnik / Valeriy MelnikovBộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Siyarto
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Siyarto - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Siyarto kêu gọi Liên minh châu Âu khôi phục quan hệ kinh tế với Nga. Cổng thông tin chính thức của chính phủ dẫn lời ông.

Chủ tịch Phòng Kinh tế Liên bang Áo ủng hộ giao dịch tự do với Nga

Cờ Liên Minh Châu Âu tại Rome - Sputnik Việt Nam
Đại sứ EU nêu ra "những hòn đảo nhỏ của sự hợp tác" với Nga
Ông nhắc rằng, trước đó Brussels đã ủng hộ ý tưởng tạo ra một không gian kinh tế thống nhất từ Lisbon đến Vladivostok, và theo ý kiến của ông, "nếu quay lại cách tiếp cận này thì tốt".
Hiện nay, quan hệ kinh tế và thương mại giữa Nga và Liên minh châu Âu đang "phát triển theo một hướng cực kỳ xấu", ông Siyarto nói. Theo Bộ trưởng, cần phải thừa nhận rằng có tồn tại

hợp tác kinh tế giữa châu Âu và Nga, nhưng là dựa trên các tiêu chuẩn kép.

"Chúng tôi tin rằng không có chỗ cho các tiêu chuẩn kép, điều này có nghĩa là quan hệ kinh tế giữa Liên minh châu Âu và Nga nên được tái cấu trúc về tổng thể, bởi vì điều này sẽ mang lại lợi ích cho Liên minh châu Âu và tất cả các nước EU trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay", ông Siyarto cho biết.

Đồng thời, việc khôi phục hợp tác kinh tế phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các quy tắc của luật pháp quốc tế, Bộ trưởng kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала