Đại sứ quán Nga kêu gọi Washington "kiềm chế những người được bảo trợ”

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhNhững kẻ cực đoan Kiev
Những kẻ cực đoan Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ kêu gọi Washington “kiềm chế những người được bảo trợ của mình” vì hành động gần phái bộ ngoại giao Nga tại Ukraina.

"Chúng tôi đoàn kết với các đồng nghiệp của chúng tôi ở Kiev và các lãnh sự quán khác của Nga ở Ukraina, những người thường xuyên phải đối mặt với những biểu hiện xâm lược. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ kiềm chế những người được bảo trợ của mình. Sự tấn công của những người theo chủ nghĩa dân tộc cấp tiến và phát xít phải được chấm dứt", — theo công bố trên trang Facebook của đại sứ quán.

Từ tối Chủ nhật, các cuộc biểu tình được tổ chức trước phái bộ ngoại giao Nga tại Ukraine liên quan đến vụ việc ở Biển Đen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала