Moskva và Washington có thể cùng giúp đỡ Syria theo Phó Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc

© REUTERS / Eduardo MunozĐại hội đồng LHQ
Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) — Chuyến hàng đầu tiên cung cấp viện trợ nhân đạo cho các cư dân của trại Rukban ở Syria cho thấy Nga và Hoa Kỳ có thể làm việc cùng nhau, đại diện thường trực của Hoa Kỳ Jonathan Cohen phát biều tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Nhà ngoại giao Mỹ lưu ý rằng "một lần cung cấp viện trợ là một khởi đầu tốt, nhưng điều này chắc chắn là không đủ, cực kỳ quan trọng trong việc tiếp tục đảm bảo sự tiếp cận của nhân viên LHQ nhân đạo đến trại".

Cohen tin rằng "không có lý do hợp lý nào giải thích tại sao chế độ Syria nên ngăn chặn việc giao hàng trong tương lai".

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Nga để giữ gìn thỏa thuận này, và hy vọng có thể làm việc với Damascus để có thể  cung cấp nhiều hơn trong tương lai", đại diện Hoa Kỳ bổ sung.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của LHQ thực hiện một đợt giao hàng tới Rukban vào giữa tháng 12 và kêu gọi Nga cùng chế độ Syria làm mọi thứ trong quyền lực của họ để đảm bảo thực hiện điều này không chậm trễ", nhà ngoại giao kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала