Heiko Maas: Việc Đức rút khỏi “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ làm hại Ukraina

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Việc Đức rút khỏi “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ không làm ngưng dự án xây dựng đường ống dẫn khí, nhưng sẽ chỉ làm giảm năng lực của Đức nhằm bảo vệ một phần nguồn cung khí đốt thông qua Ukraina, Reuters trích dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Nord Stream-2 - Sputnik Việt Nam
Người kế nhiệm tiềm năng của Merkel không ủng hộ việc từ bỏ “Dòng chảy phương Bắc-2”
Trước đó, Annegret Kramp-Karrenbauer, Tổng thư ký đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, nói với kênh truyền hình ARD rằng EU nên tiếp tục thảo luận về dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”.

"Việc xây dựng nó (đường ống dẫn khí) sẽ tiếp tục, nhưng sẽ không đứng ra bảo vệ việc vận chuyển khí đốt thay thế qua Ukraina. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi sự duy trì can thiệp chính trị là quan trọng".

"Rút khỏi dự án cũng có nghĩa là chối bỏ yêu cầu chính trị này", Bộ trưởng lưu ý.

Trước đó, sau vụ việc ở eo biển Kerch, Ngoại trưởng Đức tuyên bố rằng “Dòng chảy phương Bắc-2” là dự án thương mại, và sẽ không có quốc gia nào giành chiến thắng nếu Đức hoặc các công ty châu Âu khác từ chối tham gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала