Chuyên gia Kuwait nói về hậu quả của việc Qatar rút khỏi OPEC

© AFP 2023 / Karim JaafarQatar
Qatar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Quyết định rút khỏi OPEC của Qatar sẽ không ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, giá cả và bản thân tổ chức, vì tỷ lệ của quốc gia này trong khai thác dầu mỏ thế giới khá nhỏ, chuyên gia độc lập Kamel al-Harami của Kuwait cho biết.
Doha, Qatar - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar giải thích việc ra khỏi OPEC

Hôm qua, Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

"Thị phần của Qatar trong sản xuất dầu mỏ trên thế giới là khoảng 600 000 thùng/ngày. Đây là thị phần rất khiêm tốn so với các nước thành viên OPEC khác. Quyết định rời khỏi tổ chức sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến công việc, thị trường, giá cả và tổ chức của các nước thành viên và không phải là thành viên OPEC" — ông Al-Harami nói khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

Chuyên gia cũng bày tỏ hoài nghi rằng quyết định này xuất phát từ ý định của Qatar tập trung vào sản xuất khí đốt "vì các mỏ khí ở Qatar đã được biết đến trong một thời gian dài, nhưng trước đó yếu tố này không ảnh hưởng đến thành viên OPEC".

"Nguyên nhân có thể là quyết định (của Qatar) về một nhiệm vụ hoặc chiến lược phức tạp nào đó" — ông Al-Harami giải thích.

"Tôi không nghĩ rằng việc Qatar rút khỏi OPEC sẽ kéo theo sự gia nhập của một quốc gia khác vào tổ chức", ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала