Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Nga thả thủy thủ Ukraina bị giam giữ

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Nga sẽ gánh chịu hậu quả nặng nếu nước này không thả các thủy thủ Ukraina bị giam giữ trong sự khiêu khích Kiev ở eo biển Kerch.

Chúng tôi muốn người Nga cảm nhận thông điệp rằng họ cần phải thả đoàn thủy thủ, nếu không thì càng ngày hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ rằng đây là thông điệp thường trực của chúng tôi đối với người Nga theo mọi hướng liên quan đến các hình thức hành vi hung hăng khác nhau của Nga, và thông điệp này không phải là trường hợp ngoại lệ", — quan chức nói.

Ông cũng nhắc lại lập trường Mỹ liên quan đến vụ việc ở eo biển Kerch. Theo ông, đây là một "hành động xâm lược" và "sự leo thang quân sự rõ ràng và vi phạm luật pháp quốc tế và tự do hàng hải".

"Họ phải hiểu rõ ràng, khi họ còn giữ các thành viên thủy thủ đoàn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng trầm trọng hậu quả. Họ phải thả thủy thủ đoàn, trả lại những con tàu", — đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала