Lựu đạn hơi cay được sử dụng để chống lại "áo gilê vàng" trên đại lộ Champs Elysées

© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU Lựu đạn hơi cay được sử dụng để chống lại "áo gilê vàng" trên đại lộ Champs Elysées
Lựu đạn hơi cay được sử dụng để chống lại áo gilê vàng trên đại lộ Champs Elysées - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Cảnh sát Pháp tích cực sử dụng lựu đạn hơi cay trong nỗ lực giải tán cuộc biểu tình của những người mặc "áo gilê vàng" trên đại lộ Champs Elysées, phóng viên Sputnik đưa tin.
Nhân viên thực thi pháp luật trong thời gian diễn ra phong trào biểu tình áo vàng ở Paris - Sputnik Việt Nam
Tại Paris, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán "áo gile vàng"

Các nhà hoạt động xung đột với cảnh sát, trước đó đã chặn lối đi ở một trong các ngõ phố. Cảnh sát đã phản ứng lại bằng cách sử dụng hơi cay, bắn lựu đạn khí gas từ phía ga tàu điện ngầm Franklin Roosevelt.

Những người "áo gilê vàng" bắt đầu chạy tản ra, nhưng cảnh sát không cho phép họ đi vào các con hẻm, buộc họ phải rút lui về phía Khải Hoàn Môn.

Nhiều người trốn vào trong các quán dọc đường, như thể không có gì xảy ra, họ uống cà phê, theo dõi những người có cùng chí hướng với họ kém may mắn hơn.

Theo thông tin vào 14:00 giờ  tại Paris (20:00 giờ Hà Nội), 95 người đã bị bắt trong các hành động phản kháng  ở thủ đô nước Pháp và 63 người khác đã bị giam giữ.

Theo dữ liệu mới nhất của kênh truyền hình,, có ít nhất hơn ba nghìn người tham gia vào các cuộc biểu tình ở Paris.

Cảnh sát đã chặn lối vào quảng trường gần Opera Garnier ở trung tâm Paris.

Trên một trong những con đường cạnh quảng trường, những người biểu tình cố gắng vượt qua vòng vây của cảnh sát, nhưng nỗ lực đã kết thúc trong thất bại. Họ đã bị các nhân viên thực thi pháp luật đẩy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала