Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc chỉ trích quyết định thành lập quân đội Kosovo

© Sputnik / Nancy Siesel / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) - Quyết định của Kosovo thành lập quân đội riêng của mình mâu thuẫn với Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo đó không cho phép thành lập bất kỳ lực lượng vũ trang nào ngoài lực lượng đa quốc gia, đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzia cho biết trong cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ vào hôm thứ Hai.

"Quyết định chuyển đổi lực lượng an ninh Kosovo thành lực lượng vũ trang Kosovo là vi phạm trắng trợn nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an", ông Nebenzya nói.

Ông giải thích rằng tài liệu này, "như Tổng thư ký nhấn mạnh, vẫn là hành vi pháp lý quốc tế cơ bản của việc giải quyết vấn đề Kosovo".

"Nghị quyết có yêu cầu hoàn toàn rõ ràng đối với việc phi quân sự hóa bất kỳ nhóm người Albania Kosovo vũ trang nào và cho phép sự hiện diện của các đội ngũ đa quốc gia độc quyền dưới sự kiểm soát quốc tế", — ông Nebenzya nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала