Lầu Năm Góc nghi ngờ rằng Nga quan tâm đến việc duy trì Hiệp ước INF

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các đề xuất mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gửi cho người đồng cấp Mỹ James Mattis vào tuần trước không chứa các dấu hiệu cho thấy Nga quan tâm đến việc duy trì Hiệp ước INF, Lầu Năm Góc nói với Sputnik.
Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Nga đệ trình lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc nghị quyết dự thảo ủng hộ INF

"Trong vòng hơn 5 năm, qua hơn 30 cuộc họp ở tất cả các cấp chính phủ Nga và năm cuộc họp cấp chuyên gia, Nga chưa bao giờ tỏ rõ dấu hiệu nào cho thấy nước này có ý định quay lại tuân thủ Hiệp ước INF. Những đề xuất mà Nga đưa ra tuần vừa rồi không hề cho thấy rằng Matxcơva quan tâm tới việc thực thi các bước để cứu vãn Hiệp ước INF", — phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ônb Eric Payhon nói.

Đại diện của Lầu Năm Góc cũng chỉ trích các tuyên bố từ đại diện chính thức của Liên bang Nga, ông Igor Konashenkov, người sau ba ngày chờ đợi phản hồi về các đề xuất của ông Shoigu đã lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ là không có mong muốn tiến hành một cuộc đối thoại "có luận chứng và chuyên nghiệp với Nga nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết trong việc đảm bảo an ninh khu vực và toàn cầu".

Nga phải trở lại "tuân thủ hiệp ước một cách đầy đủ và có thể kiểm chứng được".

"Việc Nga không có khả năng làm điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt Hiệp ước INF", vị quan chức này tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала