Hoa Kỳ chấp thuận bán hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt thỏa thuận bán các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot với thiết bị phù hợp với tổng số tiền 3,5 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan An ninh và Quốc phòng Lầu Năm Góc báo cáo.

Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu cho phép mua bốn bộ với 20 bệ phóng và 80 tên lửa đánh chặn.

"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng Patriot để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực. Giao dịch này sẽ tăng khả năng phòng thủ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ chống lại sự xâm lược của kẻ thù và bảo vệ các đồng minh NATO, những đồng minh này có thể tiến hành việc đào tạo và hành động trong phạm vi Thổ Nhĩ Kỳ", — tuyên bố của BNG cho biết.

Thông báo về việc bán Patriot diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về một số vấn đề, bao gồm cả kế hoạch mua lại hệ thống tên lửa S-400 của Nga mà Washington đang tích cực phản đối, đe dọa trừng phạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала