Đức lấy làm tiếc về việc Mỹ quyết định rời khỏi Syria không mà tư vấn với các đồng minh

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Nội các Cộng hòa LB Đức lấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ quyết định rời khỏi Syria mà không tham khảo trước ý kiến của các đồng minh, Phó đại diện chính thức của Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức Ulrike Demmer nói trong một cuộc họp báo.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Lavrov bình luận về quyết định rút quân khỏi Syria của Hoa Kỳ

"Chính phủ Đức được biết về quyết định của Hoa Kỳ, đây là quyết định mà chúng tôi chưa được thông báo trước. Với tư cách là một đồng minh và thành viên tham gia liên minh chống khủng bố, chúng tôi cho rằng lẽ ra nên có các cuộc tham vấn sơ bộ với lãnh đạo Mỹ về vấn đề rút quân đội Hoa Kỳ", — bà Demmer nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố về chiến thắng trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria,  đồng thời lưu ý rằng đây là lý do duy nhất khiến quân đội Mỹ có mặt ở đất nước này. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders báo cáo rằng Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Syria, nhưng chiến thắng trước IS không đồng nghĩa với việc chấm dứt sự tồn tại của liên minh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала