Trên chiếc máy bay An-26 bị rơi ở Congo có ba phi công Nga

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay An-26
Máy bay An-26 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trên chiếc máy bay An-26 bị gặp nạn ở Nước Cộng hòa dân chủ Congo (DRC) có tất cả 23 người, trong đó có ba thành viên phi hành đoàn có quốc tịch Nga. Chưa có thông tin gì về số phận của họ. Đây là thông báo của Đại sứ LB Nga tại Conggo Alexei Sentebov

" Theo các thông tin chưa được xác định, trên máy bay có 23 người, trong đó có ba thành viên phi hành đoàn có quốc tịch Nga. Hiện nay công việc tìm kiếm cứu hộ đang được thực hiện. Địa điểm máy bay rơi vẫn chưa được xác định. Tạm thời chưa có thông tin về tên tuổi và số phận của các phi công Nga", — nhà ngoại giao nói.

Theo ông, căn cứ vào thông tin sơ bộ, chiếc An-26 của hãng hàng không GomAir đã bị rơi vào ngày 20 tháng 12, cách Kinshasa 35 km.

Theo Politico, máy bay An-26 1984 đã bị mất liên lạc vào tối thứ Năm. Theo dự đoán, chiếc phi cơ khi đó đang ở cách sân bay quốc tế Ndjili khoảng 40 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала