Đại biểu Duma Quốc gia: Nguy cơ cho Mỹ xuất phát từ chính sách đối nội nước Mỹ

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp gỡ giữa Vladimir Putin và Donald Trump
Cuộc gặp gỡ giữa Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mối nguy hiểm cho Hoa Kỳ ngày nay đến từ chính sách đói nội Mỹ, chứ không phải từ mối quan hệ của Donald Trump với Vladimir Putin, đại biểu Duma Quốc gia, thành viên Ủy ban an ninh Adalbi Shkhagoshev nói.
Cuộc gặp gỡ giữa Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tân chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ gọi quan hệ của Trump với Putin là nguy hiểm

Trước đó, người phát ngôn mới của Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, đã gọi mối quan hệ của Trump với Putin là "nguy hiểm".

"Tổng thống Vladimir Putin xây dựng mối quan hệ của mình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế với tất cả các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia: với Trump, với các nhà lãnh đạo châu Âu. Do đó, không thể có nguy hiểm, ít nhất là từ phía ông Putin"- đại biểu Duma Quốc gia Shkhagoshev nói với Sputnik.

Theo nghị sĩ Nga, mối nguy hiểm lớn nhất đối với Hoa Kỳ hiện nay đến từ chính sách đối nội của Mỹ.

"Giới tinh hoa Mỹ chống Trump lo lắng trước những gì? Thực tế là ông Trump cố gắng xâm lấn một chút Hiến pháp mà (giới tinh hoa) Hoa Kỳ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ qua, để cả thế giới nằm dưới chân họ. Hiện nay, Trump đã chọn một chính sách hơi khác, ông ta vì đất nước của mình, vì một nước Mỹ mạnh mẽ, và ông đang xây dựng mối quan hệ với các nước nghiêm túc, như Nga, Trung Quốc" — nghị sĩ Nga giải thích.

Ông nói thêm rằng Trump cũng nhận ra rằng nếu không có sự tương tác với Liên bang Nga thì không thể giải quyết nghiêm túc các vấn đề quốc tế và toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала