Thượng nghị sỹ Nga bình luận về việc Mỹ phát triển học thuyết quân sự mới

© Sputnik / Vladimir FedorenkoHội đồng Liên bang Nga
Hội đồng Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Học thuyết quân sự của Mỹ được viết không phải dưới ý tưởng đối đầu với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, mà dành cho tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ và mong muốn thống trị quân sự, thành viên Ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Quốc hội Nga) Oleg Morozov nói.

Tại hội nghị ở Ấn Độ, Cựu giám đốc CIA David Petraeus đã gọi tổng thống Nga là "món quà lớn nhất" cho NATO. Theo ông ta, việc Tổng thống Putin lên nắm quyền đã mang lại cho liên minh một lý do mới để tồn tại.

CIA - Sputnik Việt Nam
Cựu giám đốc CIA gọi ông Putin là "món quà lớn" cho NATO

"Một công thức gian trá. Có thể nghĩ rằng nếu như Putin không đứng đầu Nga thì NATO sẽ giải giới, sẽ từ chối các căn cứ và không di chuyển đến biên giới của Nga" — thượng nghị sỹ bình luận.

Ông nhấn mạnh rằng

"học thuyết quân sự của Mỹ không phải được viết ra dưới thời Putin, mà dành cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ và mong muốn thống trị quân sự".

Vấn đề đối với họ chính xác là ở Putin, người đã đạt được sự tái vũ trang quân đội Nga một cách chất lượng và do đó đã làm lung lay ý tưởng về sự vượt trội của quân đội Mỹ, ông Oleg Morovov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала