Ngoại trưởng Iran Zarif cho rằng do sự hiện diện của Mỹ, không thể đảm bảo an ninh ở Syria

© REUTERS / Lucas JacksonNgoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
New-Delhi (Sputnik) - Sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Syria không giúp đảm bảo an ninh cho bất cứ ai ở đất nước này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố hôm thứ Tư.

"Sự hiện diện của họ ở Syria không cho phép đảm bảo an ninh cho bất kỳ ai ở nước này. Nếu họ rời đi, điều đó sẽ tốt hơn cho Syria" — ông Zarif nói với các nhà báo Nga khi bình luận về khả năng rút quân Mỹ khỏi Syria.

Giữa tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã giành được chiến thắng trước nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)* ở Syria, lưu ý rằng chống khủng bố là lý do duy nhất cho quân đội Mỹ hiện diện tại nước này. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo rằng Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Syria, nhưng chiến thắng trước IS* không có nghĩa là sự kết thúc của liên quân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала