Mỹ dự định tiếp tục không kích quân khủng bố ở Trung Đông

© AP Photo / Manuel Balce CenetaMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik)- Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành nhiều đợt không kích nhằm chống lại các thế lực khủng bố ở Trung Đông trong trường hợp các mục tiêu này xuất hiện, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm thứ Năm.

"Mỹ vẫn luôn là đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc không kích trong khu vực bất ổn khi các mục tiêu xuất hiện. Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để tiêu diệt IS. Binh lính sẽ không ngừng truy tìm những kẻ khủng bố đang tìm nơi ẩn náu ở Trung Đông và trên toàn thế giới, "- vị Ngoại trưởng khẳng định khi phát biểu tại Đại học Mỹ ở Cairo.

Ngoài ra, ông Pompeo cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước những hành động gây hấn mới ở Syria, nhưng Washington hy vọng rằng sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra.

"Ông Trump, thêm một lần nữa, lại sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria, nhưng chúng tôi hy vọng rằng Ngài Tổng thống sẽ không phải làm điều đó", Ngoại trưởng Pompeo nói. Bài phát biểu của nhà ngoại giao Hoa Kỳ được kênh truyền hình Fox News phát sóng.

Trích đoạn từ phát ngôn của ông Pompeo được Bộ Ngoại giao Mỹ truyền đi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала