Đại sứ Nga tại Venezuela bình luận về tình hình xung quanh nhiệm kỳ mới của ông Maduro

© REUTERS / Marco BelloTổng thống Venezuela Nicholas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky nói rằng việc không công nhận nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Nicolas Maduro sẽ làm phức tạp việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình Venezuela.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hoa Kỳ xâm phạm chủ quyền của Venezuela
Hôm thứ Năm, ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Venezuela cho đến năm 2025. OAS, các thành viên của Tập đoàn Lima (ngoại trừ Mexico) và Hoa Kỳ tuyên bố không công nhận nhiệm kỳ mới của ông Maduro. Hôm thứ Sáu, Tòa án tối cao Venezuela lưu vong có trụ sở tại Washington đã kêu gọi ông Juan Guaido — người đứng đầu quốc hội đối lập, đảm nhận quyền lực của tổng thống. Bản thân ông Guaido cũng tuyên bố sẵn sàng nhận nhiệm vụ tổng thống. Theo ông Guaido, hiến pháp cho phép ông tổ chức cuộc bầu cử mới.

"Tôi cho rằng hậu quả duy nhất của tất cả hành động của Hoa Kỳ, Tập đoàn Lima và EU sẽ chỉ làm cho khả năng tìm kiếm giải pháp chính trị sẽ bị thu hẹp hơn nữa" — ông Zaemsky nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng tình trạng này sẽ không làm xấu đi tình hình của đất nước Nam Mỹ. "Tôi không thấy điều này có thể làm phức tạp tình hình kinh tế xã hội. Và từ quan điểm tình hình trên trường quốc tế, tôi không nghĩ rằng một điềugì đó sẽ thay đổi nhiều."

"Bởi vì tất cả các quốc gia này trước đây đã chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống ngày 20 tháng 5"- đại sứ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала