Chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ đã mất vị thế cường quốc hàng đầu trên trường quốc tế

© AFP 2023 / Jewel SamadQuốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO, Ivo Daalder, nói rằng Hoa Kỳ đã mất vị thế của một tay chơi hàng đầu trên trường quốc tế và sẽ rất khó để giành lại vị trí này.

Daalder lưu ý rằng cho đến năm 2017, hầu hết các quốc gia đã phải suy nghĩ về cách mà Mỹ sẽ phản ứng trước những hành động nào đó.

«Tôi không chắc chắn rằng vào năm 2021, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tiếp tục suy nghĩ về việc Hoa Kỳ sẽ hành xử như thế nào», chuyên gia nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Daalder giải thích dưới thời tổng thống Donald Trump, nước này đã rút ra khỏi một số thỏa thuận quốc tế lớn và ít quan tâm đến thương mại, trong khi Trung Quốc đang có hành động quyết đoán và có thể sớm "lấp đầy khoảng trống quyền lực" được hình thành trên thế giới vì những quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала