Ông Pompeo đến thăm Ả Rập Saudi

© AFP 2023 / Saul LoebMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Doha, (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, sau khi tham gia cuộc đối thoại chiến lược với Qatar vào tối Chủ nhật, đã đến thăm Ả Rập Saudi, quốc gia, hơn một năm rưỡi trước đã cắt đứt quan hệ với Doha, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã báo cáo trên microblog trên Twitter.

Riyadh trở thành một địa điểm khác trong chuyến thăm các nước Ả Rập của ông Pompeo, trong thời gian đó ông dự định đến thăm tất cả sáu quốc gia vùng Vịnh để thảo luận về cuộc khủng hoảng quanh Qatar.

Trước khi đến Ả Rập Xê Út, ông Pompeo đã tham gia hội nghị đối thoại chiến lược giữa Qatar và Hoa Kỳ, gặp gỡ với Tiểu vương Tamim bin Hamad Al Tani. Ngoại trưởng Mỹ đã đến Qatar từ thủ đô Abu Dhabi của UAE, nơi, giống như Ả Rập Saudi, đang phản đối việc khôi phục quan hệ với Doha.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cuộc xung đột giữa Doha và các quốc gia khác thuộc Vịnh Ba Tư là quá dài và không có lợi cho mối quan hệ đa phương trong bối cảnh những thách thức chung.

Vào đầu năm nay, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch một hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo của các quốc gia vùng Vịnh tại Trại David.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала