Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã có được sự hiểu biết chung về tình hình ở Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã có được sự hiểu biết chung về tình hình ở Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ý định rút quân khỏi đất nước này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

vũ khí Mỹ của người Kurd Syria - Sputnik Việt Nam
Ông Trump đe sẽ hủy hoại Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tấn công người Kurd ở Syria
Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa trên Twitter rằng sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara quyết định tấn công người Kurd ở Syria. Tuyên bố này gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Ankara. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ở Syria cần tạo ra một vùng đệm với độ sâu khoảng 30 km.

"Thông điệp của ông Trump trên Twitter khiến tôi và các đồng nghiệp cảm thấy buồn rầu. Hôm qua chúng tôi lại nói chuyện với ông ấy qua điện thoại. Đó là một cuộc trò chuyện rất hữu ích. Tôi tin rằng chúng tôi và ông Trump đã có được sự hiểu biết chung về tình hình ở Syria. Ông ấy lại một lần nữa khẳng định về ý đồ rút quân và bày tỏ mong muốn rằng chúng tôi sẽ cùng tạo ra vùng an toàn. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giải quyết vấn đề này ", — ông Erdogan nói trong bài phát biểu trước phe nghị viện của Đảng Công lý và Phát triển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала