OMV: Thư đại sứ Mỹ tại Đức về "Dòng chảy phương Bắc-2" là "đe dọa không thể chấp nhận"

© AP Photo / Frank Hormann"Dòng chảy Phương Bắc-2"
Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Người đứng đầu tập đoàn dầu khí OMV của Áo, ông Rainer Seele đã gọi thư Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenella gửi một số công ty Đức tham gia dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" là “sự đe dọa không thể chấp nhận”.

"Bức thư này là mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với các công ty Đức. Đây là biểu hiện của chính sách đối ngoại thay đổi của Hoa Kỳ. Washington dựa vào sự đối đầu, không hợp tác với các đồng minh. Tôi vô cùng lấy làm tiếc về điều này" — người đứng đầu OMV ở Vienna nói với tờ Handelsblatt của Đức.

Bà Hoa Xuân Oánh - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng quyền của các công ty tham gia “Dòng chảy Phương Bắc-2”
Theo ông Rainer Seele, châu Âu không nên "chấp nhận sự đỡ đầu của Mỹ trong vấn đề chính sách năng lượng". Điều này liên quan đến chủ quyền của Đức và Châu Âu, vì "chúng tôi quan tâm đến chính sách năng lượng của chính mình, sao cho việc đảm bảo an toàn trong việc cung cấp và khả năng cạnh tranh đem lại sự hài lòng của chúng tôi" —  người đứng đầu OMV nói thêm.

Ông lưu ý rằng ông không tin vào bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào của các biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với các công ty tham gia "Dòng chảy phương Bắc-2", và nhấn mạnh rằng "các biện pháp trừng phạt đơn phương có hiệu lực rất hạn chế".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала