Tổng thư ký CE tuyên bố về cuộc khủng hoảng trong tổ chức vì tình hình với Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thư ký Ủy hội Châu Âu (CE), ông Thorbjørn Jagland, nói rằng việc hủy bỏ quyền bỏ phiếu của Nga trong Hội đồng Nghị viện của Ủy hội đã gây ra cuộc khủng hoảng trong tổ chức.

"Việc tước quyền bỏ phiếu của Nga trong Hội đồng Nghị viện không dẫn đến việc trả lại Crưm cho Ukraina, cũng như không cải thiện tình hình nhân quyền ở Nga. Hành động này, ngược lại, đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong tổ chức của chúng ta", —Sputnik dẫn lời ông Jagland.

Ông cũng tuyên bố cần phải có kế hoạch nếu Nga không tiếp tục trả phí thành viên cho Hội đồng châu Âu vào tháng 6 năm 2019.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố không loại trừ việc rời khỏi Ủy hội Châu Âu.

Crưm trở thành lãnh thổ của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, trong đó phần lớn người dân của bán đảo kêu gọi thống nhất với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала