Ý kiến chuyên gia: Quân đội Venezuela là một trong số những đội quân mạnh nhất Mỹ Latinh

© Sputnik / Iliya PitalevTổ lái xe chiến đấu thuộc Lực lượng vũ trang Venezuela
Tổ lái xe chiến đấu thuộc Lực lượng vũ trang Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang của Venezuela, nơi đang diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị, hiện tại là một trong những đội quân hiệu có khả năng chiến đấu nhất ở khu vực Mỹ Latinh, ông Igor Korotchenko, thành viên Hội đồng Công cộng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cảnh báo rằng Hoa Kỳ không được can thiệp quân sự vào các vấn đề của Venezuela, nơi hiện nay đang diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị quy mô lớn.

"Nhờ Nga cung cấp vũ khí với quy mô lớn và giúp đào tạo các chuyên gia trong nước cách sử dụng vũ khí (công việc chủ yếu được thực hiện dưới thời Tổng thống Hugo Chávez và hoàn thành dưới thời Nicholas Maduro), ngày nay quân đội Venezuela là một trong lực lượng vũ trang mạnh nhất ở Mỹ Latinh", — ông Korotchenko nói.

Kremlin - Sputnik Việt Nam
Kremlin gọi tình hình Venezuela là một nỗ lực chiếm đoạt quyền lực
Trước đó, vào năm 2009, Venezuela đã mua một lô vũ khí lớn bằng cách sử dụng khoản vay trị giá 2,2 tỷ USD của Nga, bao gồm các hệ thống phòng không Pechora-2M, S-300, Buk-M2EK, hệ thống tên lửa phòng không Igla-S, xe bọc thép chở quân BTR-80A, xe tăng T-72B1V, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch và  Grad.

Sau đó, ông Anatoly Isaikin, người từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành Rosoboronexport cho biết, Venezuela chiếm vị trí đầu bảng trong số các quốc gia Mỹ Latinh về nhập khẩu vũ khí Nga. Vì vậy, đến giữa năm 2013, tổng khối lượng hợp đồng đã ký được ước tính là 11 tỷ đô la. Hiện tại, quân đội Venezuela gần như được trang bị hoàn toàn bằng vũ khí của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала