Ông Maduro từ chối rời vị trí tổng thống

© REUTERS / Marco BelloTổng thống Venezuela Nicholas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Buenos-Aires, (Sputnik) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông sẽ không rời khỏi vị trí của mình cho đến khi hết nhiệm kỳ vào năm 2025.

"Tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước trong suốt những năm mà tôi phải làm tổng thống cho đến năm 2025, với sự hỗ trợ của xã hội dân sự và quân đội", — Tổng thống Venezuela nói trong bài phát biểu trước Tòa án tối cao.

"Tôi yêu cầu công lý phải chiến thắng ở Venezuela. Chúng ta cần có hòa bình. Nhà nước xã hội cần được tôn trọng. Nếu có công lý, thì sẽ có nước cộng hòa, chúng ta sẽ không mất cả nước cộng hòa lẫn tổ quốc", — ông Maduro nói thêm.

Các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại tổng thống đương nhiệm của đất nước, Nicolas Maduro đã bắt đầu ở Venezuela từ 21 tháng 1. Vào ngày 23 tháng 1, người đứng đầu Quốc hội đối lập, Juan Guaido, tự xưng là tổng thống đương nhiệm của Venezuela, ông ngay lập tức được Hoa Kỳ và một số nước Mỹ Latinh công nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала