Hoa Kỳ và Canada điều động máy bay do sự xuất hiện của Tu-160 ở Bắc Cực

© Sputnik / Yuri Streletc / Chuyển đến kho ảnhTu-160
Tu-160 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Hai máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Hoa Kỳ, hai tiêm kích CF-18 của Không quân Canada, cũng như một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 AWACS đã được điều động, liên quan đến việc hai máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-160 xuất hiện gần không phận Canada, -theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ.

"E-3 AWACS, hai chiếc F-22 và hai chiếc CF-18 từ Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đã xác định hai máy bay ném bom chiến lược của Nga xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không Canada vào ngày 26 tháng 1 năm 2019", Bộ Chỉ huy viết trên Twitter.

Cần lưu ý rằng "những máy bay ném bom này vẫn ở trong không phận quốc tế và không đi vào lãnh thổ có chủ quyền."

Trước đó, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo rằng hai máy bay tên lửa chiến lược Tu-160 đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển trung lập Bắc Băng Dương, biển Laptev, biển Barents và biển Kara, với hơn 15 giờ trên bầu trời. Cần nhấn mạnh, tất cả chuyến bay của Không quân Nga đều được thực hiện theo đúng quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала