Seoul và Washington không thể thỏa thuận về việc lưu giữ quân Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordTàu ngầm hạt nhân "Michigan" của Mỹ với tên lửa Tomahawk đã vào cảng Busan của Hàn Quốc.
Tàu ngầm hạt nhân Michigan của Mỹ với tên lửa Tomahawk đã vào cảng Busan của Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đàm phán giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ về việc phân bổ kinh phí duy trì đội quân Mỹ trên bán đảo Triều Tiên đã lâm vào chỗ bế tắc.

Đó là tin đưa của Bloomberg, dẫn nguồn từ một quan chức Hàn Quốc quen thuộc với quá trình thương lượng.

máy bay phản lực F-16 của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ triển khai máy bay phản lực F-16 ở Hàn Quốc
Đáng chú ý là chính quyền hai nước không sao thỏa thuận được về sự hiện diện tiếp theo của đội quân Mỹ ở Hàn Quốc, bởi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi hỏi đồng minh Hàn Quốc phải tăng khoản đóng góp cấp dưỡng cho các binh sĩ Mỹ (từ 860 triệu USD lên 1,2 tỷ USD), còn Seoul thì phản đối.

Như nguồn tin của báo cho biết, ít có khả năng là các bên thỏa thuận được với nhau trước ngày 15 tháng 4, là mốc cuối cùng hết hạn đề xuất của Hoa Kỳ.

Báo nói rõ rằng để tìm kiếm sự hỗ trợ tháo gỡ xung đột, phía Hàn Quốc đã lên kế hoạch thỉnh cầu các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, những nhân vật không liên quan trực tiếp đến quá trình đàm phán, ví dụ như Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала