Các nước thuộc "năm nước hạt nhân" từ chối tuyên bố cuối cùng tại Bắc Kinh

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSergei Ryabkov
Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh, (Sputnik) - Các đại diện của nước thuộc "năm quốc gia hạt nhân", đang có cuộc họp vào tại Bắc Kinh, đã từ chối thống nhất bản tuyên bố chung cuối cùng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.

"Không thể lo lắng khi mà tất cả những sự kiện này đang diễn ra trong bối cảnh sụt giảm niềm tin lẫn nhau ngày càng sâu sắc giữa các thành viên của nhóm "năm nước hạt nhân", đây là một thách thức chưa từng có đối với định dạng này", — ông Ryabkov nói trong bài phát biểu nhóm "năm nước hạt nhân".

Ông nói thêm rằng "chính vì lý do này mà vấn đề do Nga đề xuất đưa ra bàn bạc trong hội nghị về vai trò và vị thế của "nhóm năm" trở nên đặc biệt cấp thiết, kể cả trong ngữ cảnh chủng cố NPT lẫn trong viễn cảnh rộng hơn".

Nhóm "Năm nước hạt nhân" là hiệp hội không chính thức gồm các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bao gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Hoa Kỳ và Pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала