Ông Abe giảm bớt những lời hùng biện về quần đảo Kuril

© REUTERS / Toru HanaiShinzo Abe
Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc chuyện trò với các nghị sĩ đã phát biểu rằng, chủ quyền đối với miền nam Kurils thuộc về Tokyo, nhưng ông thôi không còn sử dụng thêm một cụm từ truyền thống khác.

Một trong những đại biểu đã đặt ra câu hỏi, liệu những hòn đảo này có phải là "lãnh thổ nguyên thủy của Nhật Bản" hay không —  đây chính là lập trường chính thức của Tokyo.

Đáp lại, ông Abe đã cố gắng tránh cụm từ ngữ này. Hãng thông tấn Kyodo đã dẫn lời ông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала