Tổng thống Bolivia gọi tuyên bố của Mỹ là mối đe dọa đối với hòa bình trên lục địa Nam Mỹ

© REUTERS / David MercadoEvo Morales
Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Bolivia Evo Morales nói rằng các tuyên bố của Hoa Kỳ liên quan đến Venezuela đe dọa sự chung sống hòa bình của các quốc gia Nam Mỹ.

"Hoa Kỳ  muốn kích động một cuộc đụng độ giữa  những người anh em, kèm theo chiến tranh và bạo lực. Đế chế này muốn để Venezuela bị tàn phá và bần cùng hóa, như Iraq và Libya", — Morales viết trên Twitter.

Tổng thống Bolivia cũng nói rằng Hoa Kỳ đã đóng băng trái phép các tài khoản của chính quyền Venezuela, để có khả năng tài trợ cho cuộc đảo chính ở đất nước này, cũng như để có được quyền truy cập vào tài nguyên thiên nhiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала