Hoa Kỳ không phát triển vũ khí hạt nhân mới

© AFP 2023 / Nicholas KammBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Hoa Kỳ không phát triển vũ khí hạt nhân mới và không theo đuổi các mục tiêu mới trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Andrea Thompson tuyên bố.

"Mỹ phải có lực lượng hạt nhân hiện đại, linh hoạt và ổn định, đảm bảo an toàn. Điều này không có nghĩa là Mỹ đang tạo ra vũ khí hạt nhân mới hoặc theo đuổi các mục tiêu hạt nhân mới trên thế giới. Không, chúng tôi không làm điều này", — bà Thompson nói trong cuộc họp "nhóm năm nước hạt nhân".

Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Ông Ryabkov: Hoa Kỳ đã chọn lập trường mang tính phá hoại đối với Hiệp ước INF

Bà nhấn mạnh rằng các quốc gia hạt nhân và phi hạt nhân nên hợp tác để đảm bảo duy trì chế độ không phổ biến vũ khí trong nhiều thập kỷ.

"Chúng tôi vẫn kiên quyết cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo chế độ không phổ biến vũ khí. Chúng ta phải làm việc cùng nhau"-  bà Thompson nói.

Thứ trưởng Ngoại giao lưu ý rằng, kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã giảm 88% tiềm năng hạt nhân của mình, trong khi "một số quốc gia lại gia tăng tiềm năng này".

"Một số quốc gia vi phạm nghĩa vụ kiểm soát vũ khí của họ và phát triển các hệ thống vũ khí mới, gây bất ổn", bà Thompson nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала