https://sputniknews.vn/20190131/nhat-tu-choi-coi-4-dao-nga--la-mot-phan-cua-kuril-6990242.html
Nhật Bản từ chối coi 4 đảo của Nga là một phần của quần đảo Kuril
Nhật Bản từ chối coi 4 đảo của Nga là một phần của quần đảo Kuril
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản không yêu cầu quần đảo Kuril, nhưng Tokyo không coi Kunashir, Iturup, Shikotan và dãy Habomai là một phần của quần đảo. Thủ tướng... 31.01.2019, Sputnik Việt Nam
2019-01-31T22:32+0700
2019-01-31T22:32+0700
2022-01-12T16:08+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/457/91/4579117_0:170:5000:2983_1920x0_80_0_0_6b8d84d8cd0867a317186244dd283cbb.jpg
liên bang nga
nam kuril
nhật bản
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/457/91/4579117_398:0:4603:3154_1920x0_80_0_0_2c5739c6b91089accf5d3016e2bfef75.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, liên bang nga, nam kuril, shinzo abe, nhật bản
thế giới, liên bang nga, nam kuril, shinzo abe, nhật bản
Nhật Bản từ chối coi 4 đảo của Nga là một phần của quần đảo Kuril
22:32 31.01.2019 (Đã cập nhật: 16:08 12.01.2022) MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản không yêu cầu quần đảo Kuril, nhưng Tokyo không coi Kunashir, Iturup, Shikotan và dãy Habomai là một phần của quần đảo. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố khi bình luận về bài phát biểu của Chủ tịch Đảng Cộng sản Kazuo Sea tại Hạ viện.
"Lãnh thổ phía Bắc" — những hòn đảo thuộc về chủ quyền của nước ta. Không có thay đổi gì trong quan điểm này", ông Abe nói.
Đồng thời, ông nói thêm Nhật Bản "từ bỏ quyền tài phán trên Kuril theo Hihệp ước Hòa bình San Francisco năm 1951" và do đó không yêu cầu trả lại.
Nói về triển vọng ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, ông Abe nhấn mạnh giải pháp cho vấn đề lãnh thổ là điểm thảo luận chính của Nhật Bản.
Phát biểu tại Nghị viện, thủ tướng Abe bày tỏ sự tin tưởng cả hai nước "sẽ tăng cường hơn nữa niềm tin và tình hữu nghị cùng nhau tìm ra các giải pháp chấp nhận lẫn nhau để thúc đẩy đàm phán về một hiệp ước hòa bình".