Các nước EU kêu gọi bảo tồn và thực thi Hiệp ước INF

© Sputnik / Alexey VitvickyFederica Mogherini
Federica Mogherini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - EU không muốn để lục địa Âu một lần nữa trở thành địa điểm giao tranh của các đối thủ siêu cường, cần bảo tồn và thực thi Hiệp ước INF. Đó là tuyên bố hôm thứ Sáu của Cao ủy Ngoại giao châu Âu Federica Mogherini.

"Đối với Liên minh châu Âu, điều rất quan trọng là chúng tôi được thấy sự tuân thủ đầy đủ và bảo tồn Hiệp ước. Như vậy đáp ứng đầy đủ mọi lợi ích an ninh của châu Âu", — bà tuyên bố với các phóng viên ở Bucharest, nơi diễn ra cuộc đàm phán không chính thức giữa các Ngoại trưởng.

Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Duma Quốc gia: Nga sẽ đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
Theo lời bà, châu Âu "không muốn thấy lục địa này quay lại vị thế chiến địa hoặc là nơi các siêu cường đụng độ với nhau".

"Chúng tôi thậm chí không muốn  xem xét khả năng trở lại con đường đó", — Cao ủy Mogherini nhận định.

Như đang chờ đợi, vào ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến công bố rằng từ ngày thứ Bảy trở đi Washington sẽ đình chỉ mọi nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) và sẽ bắt đầu quá trình rút khỏi Hiệp ước.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала