Trung Quốc phản đối việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

© Flickr / Peter MackeyTrung Quốc
Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc phản đối việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), đồng thời kêu gọi Washington và Moskva giải quyết thỏa đáng những mâu thuẫn thông qua đối thoại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nói hôm thứ Bảy.

"Trung Quốc phản đối hành động của Hoa Kỳ (rút khỏi Hiệp ước INF), đồng thời kêu gọi Washington và Moskva giải quyết thỏa đáng những mâu thuẫn thông qua đối thoại mang tính xây dựng", nhà ngoại giao nói trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của cơ quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm thứ Sáu rằng vào ngày 2 tháng 2, Washington sẽ bắt đầu thủ tục rút khỏi Hiệp ước INF. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố "nếu Nga không quay lại tuân thủ hiệp ước một cách đầy đủ và minh bạch trong thời hạn sáu tháng", hiệp ước sẽ chấm dứt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала